Chủ tịch TP Huế “ra tối hậu thư” tiến độ nút giao 12B cao tốc Cam Lộ - La Sơn
Khi mặt bằng nút giao 12B mới đạt 30%, nguy cơ chậm tiến độ đã hiện hữu. Lãnh đạo TP Huế yêu cầu các đơn vị chạy đua thời gian, tháo gỡ từng điểm nghẽn để không ảnh hưởng toàn tuyến cao tốc.
Áp lực tiến độ tại nút giao tỉnh lộ 12B đang hiện hữu rõ ràng. Trong bối cảnh đó, ngày 2-4, ông Nguyễn Khắc Toàn – Chủ tịch UBND TP Huế đã trực tiếp kiểm tra thực địa khu vực này, đồng thời đưa ra loạt chỉ đạo cụ thể đối với các đơn vị liên quan.
Tại hiện trường, sau khi nghe báo cáo, ông Toàn yêu cầu các đơn vị tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, coi đây là khâu quyết định tiến độ. “Phải khẩn trương hoàn thành kiểm kê, phối hợp chặt chẽ với người dân trong việc di dời mồ mả”, ông nhấn mạnh.
Không chỉ dừng ở mặt bằng, Chủ tịch UBND TP Huế cũng yêu cầu các đơn vị thi công tổ chức lại sản xuất theo hướng khoa học hơn, đảm bảo tiến độ đi đôi với chất lượng công trình.
Theo Ban QLDA mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn, nút giao tỉnh lộ 12B có diện tích giải phóng mặt bằng gần 13 ha. Tuy nhiên, đến nay địa phương mới bàn giao khoảng 30%, phần còn lại vẫn chưa hoàn tất đền bù. “Nếu không xử lý kịp thời, việc thi công xử lý nền đất yếu tại đây sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp”, đại diện Ban QLDA cho biết.
Thông tin từ Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 1 TP Huế cho thấy, phạm vi ảnh hưởng của dự án khá lớn, liên quan đến 212 hộ dân, 3 tổ chức và hơn 100 ngôi mộ.
Trong số này, có 105 trường hợp chưa đủ điều kiện thu hồi đất, đang chờ rà soát, điều chỉnh quy hoạch. Riêng phần mồ mả, mới xác định được thân nhân của 42/111 ngôi, còn lại chưa có người đến kê khai – một trong những nguyên nhân khiến tiến độ bị kéo dài.
Trước thực tế đó, địa phương cam kết đến ngày 30-4 sẽ bàn giao thêm khoảng 6 ha đất nông nghiệp. “Dự kiến trong tháng 5 sẽ hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng còn lại”, đại diện Ban QLDA mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn thông tin.
Theo Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, nút giao tỉnh lộ 12B nằm tại Km72+370 trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, có tổng mức đầu tư khoảng 300 tỷ đồng. Khi hoàn thành, công trình sẽ kết nối trực tiếp với cầu Nguyễn Hoàng, hình thành trục giao thông quan trọng qua sông Hương.
Trong khi đó, trên toàn tuyến, các nhà thầu đang triển khai thi công cao điểm với hàng chục mũi, tổ chức “3 ca 4 kíp” nhằm bù tiến độ sau thời gian bị ảnh hưởng bởi thời tiết.
Cùng ngày, kiểm tra công tác khắc phục, sửa chữa cầu Lê Nô (xã Khe Tre), ông Nguyễn Khắc Toàn ghi nhận sự chủ động của các đơn vị thi công khi đã huy động nhân lực, máy móc triển khai tại hiện trường.
Tuy nhiên, ông cũng yêu cầu phải đảm bảo tiến độ đi đôi với an toàn. “Cần kết hợp nạo vét, khơi thông dòng chảy để đảm bảo thoát lũ, an toàn công trình và giao thông trong mùa mưa lũ tới”, ông chỉ đạo.
Kết thúc buổi kiểm tra, người đứng đầu UBND TP Huế yêu cầu các sở, ngành và địa phương liên quan nâng cao trách nhiệm, tăng cường phối hợp, bám sát tiến độ từng hạng mục. Những vướng mắc phát sinh phải được xử lý kịp thời, không để kéo dài.
Thông điệp được đưa ra khá rõ: công trường có thể tăng tốc, nhưng nếu mặt bằng không “chạy cùng nhịp”, tiến độ chung của cả dự án sẽ bị ảnh hưởng.
Và với một tuyến cao tốc có vai trò kết nối liên vùng như Cam Lộ - La Sơn, việc thông suốt từng “điểm nghẽn” lúc này không chỉ là yêu cầu kỹ thuật, mà còn là điều kiện để đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới.
Võ Thế Nghĩa










